Robot nhỏ nhất thế giới

Công ty đồ chơi Takara Tomy (Nhật Bản) vừa giới thiệu robot có thể di chuyển nhỏ nhất thế giới. Robot này sẽ được bán rộng rãi tại Nhật vào mùa xuân năm sau.

Robot có tên gọi Robo-Q, cao 3,4cm, có hai chân. Với trí thông minh nhân tạo nó có thể phát hiện vật cản và định vị trong mê cung thông qua các cảm biến hồng ngoại và có thể làm việc với bộ điều khiển từ xa. Nếu sử dụng bộ điều khiển, robot này có thể chơi đá bóng.

Robo-Q đang được trưng bày ở Yokohama trong khuôn khổ Triển lãm robot Nhật Bản 2008 cùng với hơn 100 kiểu robot khác nhau của 43 công ty, viện nghiên cứu và trường đại học khắp nước Nhật. Tuy hình dáng nhỏ nhắn và vuông vức, Robo-Q đã để lại nhiều ấn tượng cho người xem với nhiều tính năng.

Robo-Q có bốn màu và sẽ được bán trên thị trường Nhật với giá 3.500 yen. Sau thời gian này nó sẽ được bán ở các nước châu Á, Mỹ và châu Âu. 

Robot-Q và bộ điều khiển từ xa của nó



Các chú robot-Q đang di chuyển trong mê cung...



... và chơi đá bóng tại Triển lãm robot Nhật Bản 2008

Theo Tuổi Trẻ (Japan Today)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video