Robot trổ tài họa sĩ

Một họa sĩ người Anh đã huấn luyện được một robot vẽ chân dung người như khả năng của mình.

>>> Xem Video


Cánh tay robot bắt tay vào việc vẽ phác thảo một khuôn mặt dựa trên tài năng của họa sĩ Tresset.
(Ảnh: Daily Mail)

Theo tờ Daily Mail, được hậu thuẫn một phần nhờ học bổng Leverhulme Trust tại Khoa Máy tính thuộc Trường Goldsmiths, Đại học London (Anh), họa sĩ Patrick Tresset đã đào tạo được một "đệ tử" ruột là một cánh tay robot. Người học trò đặc biệt này có "mắt" kết nối với bộ não nhân tạo, giúp nó tái tạo một phần khả năng vẽ tranh của anh Tresset.


Sẽ tốt hơn nếu trong quá trình vẽ của robot khi người mẫu ngồi yên.
(Ảnh: Daily Mail)

Cánh tay robot đã quan sát thầy Tresset làm việc, phác thảo các bức chân dung và sau đó thực hành những gì mình đã học được. Hãy ngắm nhìn các tác phẩm phác thảo chân dung của "người máy họa sĩ" này bạn sẽ cảm nhận được thành công bước đầu của dự án AIKON-II mà anh Tresset và cộng sự - giáo sư Frederic Fol Leymarie đang theo đuổi.


"Người máy họa sĩ" đã ra mắt công chúng tại triển lãm nghệ thuật Kinetica ở London và vẽ hơn 100 khuôn mặt trong hơn 2 ngày.
(Ảnh: Daily Mail)

Dự án AIKON sẽ theo hai con đường nghiên cứu chính: một bắt đầu từ việc nghiên cứu các phác thảo và ghi trú lưu trữ của các họa sĩ và một dựa trên các kiến ​​thức khoa học và công nghệ hiện đại.


Dù chỉ là những đường thẳng và đường vẽ ngoằn nghoèo nhưng tất cả hợp thành chân dung một khuôn mặt.
(Ảnh: Daily Mail)

Giải thích thêm về dự án trên trang web của trường Đại học London, Giáo sư fol Leymarie cho biết, những kiến thức tích lũy được về các hệ thống nhận thức và sinh học thần kinh khác của con người cùng với sự tiến bộ gần đây trong lĩnh vực phần cứng máy tính, tầm nhìn máy tính và trí tuệ nhân tạo đã giúp các nhà nghiên cứu có thể cố gắng xây dựng những mô phỏng điện toán phức tạp của một phần khả năng vẽ phác thảo chân dung của các họa sĩ.


"Người máy họa sĩ" đã học cách vẽ phác thảo khuôn mặt từ thầy Tresset. (Ảnh: Daily Mail).

Khả năng của "người máy họa sĩ" hiện vẫn rất hạn chế vì thiếu "nhận thức" về cái mà nó đang vẽ. Vì vậy, bước tiếp theo của anh Tresset và giáo sư Leymarie là tinh chỉnh cỗ máy để nó có thể tự nghĩ và vẽ theo phong cách riêng của mình.


Sơ đồ mô phỏng quá trình vẽ phác thảo một khuôn mặt của robot.
(Ảnh: Daily Mail)

Theo Vietnamnet, Dailymail
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video