Rùa biển nặng gần tạ mắc lưới ngư dân

Sáng 28/3, ông Lê Viết Sơn ở xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng nhóm ngư dân thả lưới đánh bắt sứa tại vùng biển Thanh Hóa (cách bờ khoảng 10 hải lý). Khi nhóm ngư dân kéo mẻ lưới cuối cùng để vào bờ thì phát hiện con vật lạ mắc lưới, giãy đạp dưới mặt nước.


Trên lưng chú rùa có vết sơn màu đỏ có thể do một tổ chức
nghiên cứu, bảo vệ động vật quý hiếm đánh dấu. (Ảnh: Lê Hoàng)

“Kéo con vật gần mạn thuyền, phát hiện đây là loài rùa biển quý cần được bảo vệ nghiêm ngặt, lại có dấu hiệu bị thương nên chúng tôi đã đưa nó vào bờ”, ông Sơn kể. Trên thân có một vài vết thương nhỏ, nhưng rùa khá khỏe mạnh nên đã phá rách tan mành lưới của nhóm ngư dân.

Con rùa biển nặng gần 100kg, dài 1,2m, trên mai có đánh dấu sơn màu đỏ nghi của một tổ chức nghiên cứu, bảo vệ động vật quý hiếm. Người dân đã báo lên chính quyền địa phương.

Ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xã Hải Ninh cho biết, hiện địa phương đã báo cáo lên cơ quan chuyên ngành bảo vệ thủy sản quý hiếm tỉnh Thanh Hóa. “Bước đầu, ban công an xã đã lập biên bản, tạm thời tìm cách bảo vệ và nuôi sống con rùa trên”, ông Hạnh nói thêm.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video