Sên biển khoe sắc dưới đại dương (1)

Nhìn trông khá giống sinh vật ngoài hành tinh nhưng những chú "ốc sên" nhiều màu sắc này thực chất là điều kỳ diệu dưới đáy biển.


Hải sâm là một loại động vật thân mềm, cùng họ với sên nhưng lại không có vỏ.


Theo tiếng La tin và tiếng Hi Lạp, hải sâm có nghĩa là “mang trần”.


Hải sâm bị mất vỏ từ sau khi qua giai đoạn ấu trùng.


Những bức ảnh này được chụp ở khu vực biển Indonesia, Philippines và Papua New Guinew, Địa Trung Hải và biển Đỏ.


Nhiếp ảnh gia Franco Banfi đã du lịch vòng quanh thế giới để chụp lại những bức hình này.


Có khoảng 3.000 loài hải sâm trên thế giới.


Chúng ta có thể bắt gặp chúng đang bò trên đá, trên  tảo biển, bọt biển, san hô…


Ở hầu hết các loài, những chiếc mang nằm trên lưng sên biển.


Chúng sống ở mọi mực nước biển, nhưng đạt kích thước lớn nhất và có độ đa dạng sinh học nhất ở những vùng nước ấm, nông.


Các nhà khoa học tin rằng loài này đã tiến hóa theo chiều hướng sặc sỡ sắc màu để ngụy trang cho giống môi trường xung quanh, tránh kẻ thù.


Một thuyết khác thì cho rằng đây có thể là một cách để cảnh báo những loài động vật ăn thịt rằng chúng có thể bị độc khi chạm vào những sinh vật nhiều màu sắc này.

Theo Kien Thuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video