Số lượng động vật lưỡng cư giảm do bị nhiễm nấm

Nhóm các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu chứng minh 40 năm qua số lượng động vật lưỡng cư gồm các loài ếch và kỳ nhông trung bình giảm từ 4-5%/năm.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, những năm 70 của thế kỷ trước, một loại bệnh truyền nhiễm chết người do nấm gây ra đã xâm hại tới loài kỳ nhông Mexico. Trên cơ sở đó các nhà khoa học đã tiến hành các nghiên cứu liên quan đến bệnh truyền nhiễm ở động vật lưỡng cư.

Qua nghiên cứu lịch sử bệnh truyền nhiễm ở loài kỳ nhông Mexico, các nhà khoa học phát hiện nấm Bd là nguyên nhân chính khiến cho quần thể động vật lưỡng cư giảm sút. Trong đó khoảng 40% số lượng ếch, cóc và các loài động vật lưỡng cư khác đều đang giảm xuống.

Hiện tại, vẫn chưa có phương pháp điều trị loài nấm Bd. Tuy nhiên, nghiên cứu trên có ý nghĩa quan trọng giúp giới khoa học tìm ra phương pháp tốt hơn để ngăn chặn sự phát triển của loài nấm Bd.

Theo Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video