Sông Amazon đã từng thay đổi dòng chảy

Sông Amazon, dòng sông lớn nhất thế giới, đã từng chảy từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, ngược chiều với dòng chảy hiện tại.

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện trong những khối đá trầm tích ở vùng trung tâm của Nam Mỹ còn lưu giữ những cây dùng để đâm cá được làm bằng đá, cho thấy chúng có nguồn gốc từ rìa phía Đông của châu lục này.

Nhà địa chất Russell Mapes nói điều này chứng tỏ rằng khoảng 65 đến 145 triệu năm trước, sông Amazon chảy từ Đông sang Tây. Tuổi của các khối đá ở Nam Mỹ khác nhau giữa Đông và Tây. Những mẩu đá có 2,5 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở rìa phía Đông, còn ở rìa phía Tây đá trẻ hơn nhiều.

Nếu sông Amazon tiếp tục chảy từ Tây sang Đông như hiện nay, nhiều cây xiên cá tìm được dưới lòng sông phải có tuổi trẻ hơn bởi vì chúng bị cuốn trôi từ dãy Andes ở bờ Tây. “Nhưng chúng tôi tìm được những cây xiên cá cho thấy chúng có nguồn gốc từ phía Đông”- ông Mapes khẳng định.

Ông Mapes sẽ trình bày những phát hiện này tại hội nghị thường niên của Hội Địa chất Mỹ ở Philadelphia từ ngày 22 đến 25-10.


Sông Amazon chụp bởi Nasa (Ảnh: answers.com)

L.T

Theo BBC, Người lao động
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video