Sóng thần cao gần 100m từng càn quét Trái Đất

Thế giới ngày nay nhiều khả năng được định hình nhờ cơn sóng thần khổng lồ cao gần 100m do thiên thạch va đập gây ra.

Theo National Geographic, nhà địa lý học Dallas Abbott và đồng nghiệp đang thu thập bằng chứng chỉ ra từng có một thiên thạch khổng lồ va chạm với Trái Đất cách đây 10.000. Thiên thạch này có thể đã rơi xuống Ấn Độ Dương, tạo ra một đợt siêu sóng thần tràn vào bờ châu Phi. Ngọn sóng cao tới 91m và mạnh hơn nhiều so với đợt sóng thần khiến 230 người chết ở Ấn Độ Dương năm 2004.

Theo Abbott, trên Trái Đất có nhiều dấu vết chứng tỏ trận sóng thần từng diễn ra. Đó là những dãy núi hình chữ V ở Madagascarmiệng núi lửa dưới đại dương giữa Madagascar và Australia. Abbot cho rằng lực va đập lớn hoặc lở đất từ núi lửa trên đảo Réunion đã châm ngòi cho trận sóng thần.


Một cơn sóng thần khổng lồ có thể từng càn quét Trái Đất thời cổ đại. (Ảnh minh họa: Express).

Các nhà khoa học cũng nhận thấy sóng thần thường xuyên xảy ra cuối kỷ băng hà. Nhóm nghiên cứu của Abbott muốn tìm hiểu kích thước của những đợt sóng thần cũng như khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần nhất.

Abbott đã thu thập 22 mẫu vật tìm thấy trong những dãy núi hình chữ V và công bố trong cuộc gặp thường niên Hiệp hội Địa vật lý ở San Francisco, Mỹ, diễn ra đầu tháng 12. Các mẫu vật có lượng muối carbonate khá cao. Theo Abbott, loại carbonate này đến từ hóa thạch cổ vi sinh vật sống ở đại dương và có niên đại khoảng 10.000 năm.

Abbott cho biết nhóm nghiên cứu tìm thấy chúng ở vách đá có độ cao 175m. Để đưa được chúng lên độ cao này, ngọn sóng phải rất lớn và cao trên 90m.

Tuy nhiên, một số chuyên gia về sóng thần phủ nhận giả thuyết của Abbott. Họ cho rằng cát carbonate có mặt ở nhiều dãy núi hình chữ V trên thế giới, vì thế những bằng chứng Abbott đưa ra không có sức thuyết phục.

Joanne Bourgeios, nhà địa chất trầm tích tại Đại học Washington, Mỹ, lập luận hướng gió chủ đạo đã sắp xếp các đụn cát thành hình chữ V mà không cần bất kỳ hiện tượng thiên nhiên vĩ đại nào khác. Nhưng Abbott khẳng định giả thuyết hướng gió không giải thích được vì sao hóa thạch của cổ sinh vật biển lại xuất hiện ở đó. Các hóa thạch sẽ biến thành bụi sau khi bị gió thổi qua 10km. Hơn nữa, xét nghiệm mẫu cát cho thấy hóa thạch ra đời từ 10.000 năm trước nên lớp cát không thể mới hình thành gần đây.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video