Tại sao ngày "đèn đỏ" kéo dài hơn bình thường?

Thuốc tránh thai, tiền mãn kinh, bệnh qua đường tình dục... có thể khiến kỳ kinh nguyệt kéo dài và mất nhiều máu.

Theo Prevention, không phải tất cả chu kỳ kinh nguyệt đều giống nhau, do đó không cần quá lo lắng. "Phụ nữ chắc chắn nhận thức được điều gì bình thường đối với họ", bác sĩ Jennifer Ashton chia sẻ. Nếu xảy ra bất thường trong 3 tháng liên tiếp, cần đến gặp bác sĩ.

Dưới đây là 7 lý do những ngày đèn đỏ của bạn nặng nề, chảy máu nhiều hơn bình thường.

1. Thuốc tránh thai

Thuốc ngừa thai nội tiết tố thường điều tiết và giảm thời gian hành kinh, giảm lượng máu mất. Những người mất nhiều máu kinh nguyệt có thể được bác sĩ khuyến cáo dùng thuốc ngừa thai để tiết chế. Nếu bạn ngừng uống thuốc tránh thai hoặc chuyển sang dùng thuốc không chứa hormone, kinh nguyệt sẽ trở nên nặng nề hơn. Mặc dù điều này là bình thường nhưng hãy gặp bác sĩ nếu chảy máu nhiều kéo dài hơn 3 tháng.


Những ngày đèn đỏ nặng nề bất thường cũng có thể là dấu hiệu của rối loạn đông máu. (Ảnh minh họa: Prevention).

2. Tiền mãn kinh

Kinh nguyệt thường có nhiều thay đổi trước khi mãn kinh. Bạn không thể dự đoán chính xác thời điểm mãn kinh nhưng nếu kinh nguyệt đang thay đổi nhiều, đó có thể là dấu hiệu.

3. Thuốc chống đông máu

Dùng các thuốc chống đông máu như aspirin giúp máu chảy qua cơ thể dễ dàng hơn nhưng cũng đồng thời khiến kinh nguyệt cũng ra nhiều hơn. Bác sĩ sẽ tùy trường hợp cân nhắc những loại thuốc giúp ngăn chặn điều này.

4. Rối loạn đông máu

Những ngày đèn đỏ nặng nề bất thường cũng có thể là dấu hiệu của rối loạn đông máu. Có rất nhiều loại bệnh máu khác nhau. Khoảng 2-4 triệu người Mỹ bị bệnh Von Willebrand, do thiếu hụt hoặc giảm hoạt tính của một protein đông cầm máu.

5. U xơ tử cung

U xơ tử cung là những khối u nhỏ, không ung thư bên trong tử cung. Tình trạng này khá phổ biến hơn bạn nghĩ. Nghiên cứu từ Bệnh viện Phụ nữ Birmingham tại Anh cho thấy 70% phụ nữ gặp tình trạng này ở tuổi 50 trở lên. Một trong những triệu chứng chính của u xơ tử cung là chảy máu nặng, đôi khi có cục máu đông hoặc ra máu âm đạo giữa các chu kỳ.

6. Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng này gặp ở 10% phụ nữ và đa số phụ nữ không nhận ra nó. Chu kỳ kinh nguyệt của những người này thường rối loạn, chảy máu nhiều hoặc kéo dài.

7. Bệnh qua đường tình dục

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, chlamydia hoặc bất kỳ nhiễm trùng nào trên niêm mạc tử cung có thể gây ra chảy máu nặng. Nếu đã có quan hệ tình dục không an toàn và nhận thấy kinh nguyệt bất thường thì nên đến khám bác sĩ sớm.

Cập nhật: 12/06/2017 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video