Tầng ozone chỉ phục hồi sau 40 năm nữa

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) khẳng định các nước cần ít nhất 4 thập kỷ nữa để phục hồi tầng ozone về mức trước năm 1980.

>>> Châu Á-TBD dùng nhiều chất phá hoại tầng ozone

Xinhua dẫn lời ông Geir Braathen, một chuyên gia thuộc WMO, nói rằng, trong thập kỷ qua, tầng ozone bình lưu tại vùng Bắc Cực và Nam Cực cũng như trên toàn cầu không giảm thêm, nhưng nó vẫn chưa thật sự phục hồi.

Theo nhận định của giới khoa học, vào giữa thế kỷ này tầng ozone ngoài vùng địa cực sẽ phục hồi so với mức độ trước năm 1980, nhưng ở Nam Cực quá trình phục hồi cần nhiều thời gian dài hơn.

Lượng khí làm suy giảm ozone trong tầng bình lưu ở Nam Cực đạt mức tối đa vào năm 2000 và hiện mới đang giảm khoảng 1%/năm.

Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng giảm xảy ra nhờ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone, văn kiện được ký kết vào ngày 16/9/1987. Nghị định này góp phần cắt giảm sản xuất và tiêu thụ ozone, loại bỏ dần các hóa chất phá hủy tầng ozone.

Theo bản tin "Ozone Nam Cực" mà WMO phát hành cuối tuần qua, lỗ thủng ozone phía trên Nam Cực nhỏ hơn so với thời điểm năm ngoái, nhưng lớn hơn so với năm 2010.

Từ năm 1979 đến năm 1990 lượng ozone trong tầng bình lưu đã giảm khoảng 5%. Vì lớp ozone ngăn cản phần lớn các tia cực tím có hại, không cho chúng xuyên qua bầu khí quyển trái đất, tình trạng ozone suy giảm đang trở thành một mối quan tâm của dư luận toàn cầu.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video