Tàu Cassini có nguy cơ bị hỏng do hạt băng

Theo các nhà khoa học, những mảnh băng nhỏ hoặc hạt bụi không gian có nguy cơ làm tàu thăm dò Cassini bị hỏng nặng khi tàu sẽ bay ngang qua vệ tinh Enceladus phủ băng thuộc sao Thổ vào tháng 3/2008.

Các hình ảnh được chụp từ tàu Cassini gửi về Trái Đất vào năm 2005 cho thấy những mạch nước phun tinh thể băng ở cực Nam Enceladus. Những tinh thể này có nguồn gốc từ những nếp gãy do những nguồn suối nóng, được gọi là những "đường sọc của hổ".

Chuyến bay của tàu thăm dò ngang qua vệ tinh Enceladus dự kiến vào tháng 3 năm sau sẽ cho phép quan sát những tinh thể băng phun ra từ những đường nứt. Tuy nhiên, các nhà khoa học lo ngại những hạt băng này làm hỏng tàu Cassini.

Tàu thăm dò sẽ bay trên vệ tinh Enceladus ở độ cao chưa đến 100km.

"Một hạt băng hay bụi với kích thước khoảng 2mm có thể khiến tàu Cassini bị hỏng hóc nặng nếu nó chạm vào một bộ phận nhạy cảm của tàu", nhà nghiên cứu Larry Esposito thuộc Trường Đại học Colorado (Mỹ) nói.

Ông Esposito đã trình bày các kết luận trên tại Hiệp hội Hành tinh học châu Âu, Postdam (Đức).


(Ảnh: Nasa/Reuters)

V.S

Theo Reuters, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video