Tàu chở người đầu tiên của Ấn Độ có thể phóng năm 2024

Tàu vũ trụ Ấn Độ chở ba phi hành gia sẽ phóng lên quỹ đạo cao 400 km trong khoảng ba ngày, sau đó trở về Trái Đất.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ thông báo, chuyến bay vào vũ trụ có phi hành đoàn đầu tiên của Ấn Độ dự kiến diễn ra vào quý IV năm 2024, Interesting Engineering hôm 28/12 đưa tin. Nhiệm vụ nhằm mục đích chứng minh khả năng du hành vũ trụ của con người bằng cách đưa phi hành đoàn ba người lên quỹ đạo cao 400km trong ba ngày, theo Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO).


Tên lửa LVM3 M2 của Ấn Độ. (Ảnh: Interesting Engineering)

Chuyến bay vũ trụ có phi hành đoàn được gọi là "nhiệm vụ H1", dự kiến phóng lên nhờ tên lửa LVM3 của ISRO. Tên lửa đã được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của con người và hiện mang tên Human Rated LVM3. Nó gồm một hệ thống thoát hiểm phi hành đoàn (CES), hoạt động nhờ các động cơ rắn có tốc độ đốt cháy cao, có thể đưa phi hành đoàn đến nơi an toàn nếu xảy ra tình huống khẩn cấp trong lúc phóng hoặc bay lên.

Tàu vũ trụ bao gồm một module phi hành đoàn (CM) và một module thiết bị (SM) tương tự tàu Orion trong nhiệm vụ Mặt Trăng Artemis I của NASA. CM là không gian có thể ở được, gồm cấu trúc bên trong bằng kim loại điều áp và cấu trúc bên ngoài không điều áp với hệ thống bảo vệ nhiệt (TPS) nhằm giúp phi hành đoàn trở về Trái Đất an toàn. CM cũng sẽ chứa các hệ thống hỗ trợ sự sống, điện tử hàng không và giảm tốc, trong khi SM có hệ thống năng lượng, hệ thống đẩy, điện tử hàng không và các cơ chế triển khai.

Do an toàn của phi hành gia được đặt lên hàng đầu, các chuyên gia lên kế hoạch thực hiện hai nhiệm vụ thử nghiệm phương tiện trước H1 để kiểm tra khả năng của hệ thống thoát hiểm phi hành đoàn và hệ thống giảm tốc bằng dù trong các điều kiện bay khác nhau.

Hai nhiệm vụ thử nghiệm không chở người mang tên G1 và G2, dự kiến diễn ra vào quý IV năm 2023 và quý II năm 2024. Trong khi đó, nhiệm vụ H1 sẽ diễn ra vào quý IV năm 2024. Phi hành đoàn ba người được lựa chọn từ Không quân Ấn Độ và đang tham gia khóa huấn luyện đặc biệt tại thành phố Bengaluru.

Cập nhật: 30/12/2022 VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video