Tàu thăm dò Sao Chổi hoạt động trở lại vào tháng Ba tới

Ngày 5/1, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Vũ trụ quốc gia Pháp (CNES) Jean-Yves Le Gall thông báo tàu thăm dò vũ trụ Philae của châu Âu có thể tiếp tục sứ mệnh khám phá bề mặt Sao Chổi 67P/C-G vào tháng Ba tới sau một thời gian tạm ngừng hoạt động vì pin yếu.


Hình ảnh đồ họa mô phỏng tàu Philae được tách từ tàu thăm dò không gian Rosetta và "hạ cánh" xuống bề mặt sao chổi. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Paris, ông Le Gall nói rõ Philae sẽ tiếp tục hoạt động vì tình hình có thể thay đổi khi 67P/C-G tiến gần hơn với Mặt Trời. Ông bày tỏ hy vọng từ tháng Ba tới, ánh sáng Mặt Trời sẽ giúp Philae sạc pin và tiếp tục sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đồng thời tỏ ý tin tưởng sẽ được chứng kiến những trải nghiệm có thực tại điểm cận nhật vào ngày 13/8 tới.

Sau 10 năm bám tàu mẹ Rosetta, Philae đáp xuống 67P/C-G vào ngày 12/11/2014, nhưng không hoạt động suôn sẻ như các nhà khoa học mong đợi. Con tàu nặng 100kg này đã nẩy lên hai lần trên bề mặt đóng băng của C-G trước khi rơi xuống một hốc đá tối tăm.

Philae có pin dự trữ để hoạt động trong khoảng 60 giờ, nhưng không có đủ ánh sáng để duy trì hoạt động của các tấm pin Mặt Trời và thực hiện các thử nghiệm. Chính vì thế, 3 ngày sau khi đáp xuống bề mặt C-G, Philae đã rơi vào "chế độ chờ". Camera Osiris trên tàu mẹ Rosetta đang xác định vị trí Philae hiện "ẩn náu".

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video