Thêm một nhà nghiên cứu bị phát hiện làm giả nghiên cứu tế bào mầm

Park Jong-hyuk - một khoa học gia nguyên là nhà nghiên cứu của Trường ĐH Pittsburgh, đồng tác giả bài báo về công trình tế bào mầm gây xìcăngđan trong năm qua với nhà khoa học Hwang Woo-suk - vừa bị phát hiện đã làm giả những hình ảnh trong một báo cáo về tế bào mầm lấy từ loài khỉ.

Theo người phát ngôn Trường ĐH Pittsburgh, ông Park đã cố ý làm giả nghiên cứu này trong thời gian làm việc với nhà khoa học Mỹ Gerald Schatten (cộng sự trong nhóm nghiên cứu của ông Hwang trước đây) từ tháng 8-2004 đến tháng 2-2006.

Trước khi đến Pittsburgh để làm việc với ông Schatten, Park là một thành viên nhóm nghiên cứu của Hwang. Chính ông Schatten và một số đồng nghiệp của mình đã thông báo cho trường ĐH Pittsburgh về những sai trái của Park.

Hiện ông Park chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

T.VY

Theo Sci-Tech Today, Xinhua, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video