Thiên thạch 2011 AG5 có thể tấn công trái đất vào năm 2040

Thiên thạch 2011 AG5 đang trở thành kẻ hủy diệt tiềm năng đối với hành tinh xanh vào năm 2040.

>>> Thử nghiệm "khiên chắn" thiên thạch cho Trái đất

Các nhà khoa học hiện đang theo dõi sát sao quá trình di chuyển của thiên thạch 2011 AG5 có đường kính lên tới 100km, nhằm dự báo những tác động của nó tới trái đất và con người trong những thập kỷ tới.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng thiên thạch 2011 AG5 đâm phải trái đất vào năm 2040 là rất lớn do đó các nhà chức trách cần lên kế hoạch dự phòng nhằm ngăn chặn thảm họa có thể xảy ra với loài người.


Thiên thạch 2011 AG5 có thể tấn công trái đất vào năm 2040

Trong phiên họp lần thứ 49 của Uỷ ban Liên Hiệp quốc về Sử dụng hoà bình khoảng không vũ trụ (COPUOS) tại Vienna vào đầu tháng 2 năm nay, các nhà khoa học đã thông báo nguy cơ thiên thạch 2011 AG5 va phải trái đất trong vòng 28 năm tới kể từ thời điểm hiện tại.

Thiên thạch 2011 AG5 được phát hiện vào tháng 1/2011 từ Đài thiên văn Lemmon, gần Tucson, Arizona, Mỹ. Mặc dù tính toán được độ lớn của thiên thạch này, song hiện tại các nhà nghiên cứu chưa thể xác định thành phần cấu tạo và trọng lượng của nó.

Nhà nghiên cứu Detlef Koschny thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết: “2011 AG5 là một trong những vật thể có nguy cơ cao nhất va chạm với trái đất vào năm 2040. Ngoài Đài thiên văn Nam Âu thì một vài đài thiên văn khác trên thế giới cũng đang thực hiện nhiệm vụ quan sát liên tục hành trình di chuyển của 2011 AG5".

Còn theo ông Donald Yeomans - Giám đốc Chương trình quan sát vật thể gần trái đất của NASA, vật thể 2011 AG5 có xác xất va chạm với trái đất là 1/625 vào ngày 5/2/2040. Do đó, nhiệm vụ của các nhà khoa học là đánh lạc hướng thiên thạch này trước khi nó đi vào "lỗ khóa" năm 2023.

"Lỗ khóa" là những vùng nhỏ trong không gian gần trái đất. Khi một vật thể gần trái đất rơi vào khu vực lỗ khóa, quỹ đạo vật thể sẽ bị rối loạn do ảnh hưởng của trọng lực, từ đó chuyển hướng làm tăng khả năng va chạm với trái đất.

Khả năng thiên thạch 2011 AG5 rơi vào lỗ khóa gần trái đất nhất là vào tháng 2/2023, cách trái đất 2,99 triệu km, và bay chệch hướng gây nguy cơ va phải trái đất vào năm 2040, với đường kính thiên thể lên tới 100km.

Tiểu hành tinh 2011 AG5 là một trong những vật thể có khả năng va phải trái đất cao hơn cả thiên thể Apophis, được dự đoán va phải hành tinh xanh vào năm 2029.

Theo Infonet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video