Thiết bị chống ám sát

Cơ quan không gian châu Âu (EADS) vừa công bố hệ thống giám sát bằng laser với mục tiêu phát hiện những kẻ bắn tỉa trước khi chúng thực hiện hành động ám sát.

Theo hãng tin Reuters, hầu hết các hệ thống chống bắn tỉa hiện nay có đặc điểm chung là thụ động vì các thiết bị cảm biến âm hoặc nhiệt phải dựa vào phát súng đầu tiên mới bắt đầu được kích hoạt. 

Khắc phục nhược điểm này, các chuyên gia của EADS dựa vào nguyên lý “mắt mèo” để chế tạo ra máy chống ám sát ELLIPSE. Được cài đặt trên giá 3 chân, thiết bị trên sẽ quét tia laser vào nơi cần được bảo vệ để phát hiện toàn bộ các thấu kính có trong khu vực. Sau đó, bộ phận xử lý sẽ sàng lọc và phân biệt giữa kính ngắm của súng bắn tỉa với các thấu kính vô hại khác, như của máy ảnh và ống nhòm.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video