Thiết bị mô phỏng lại vị của thức ăn trên màn hình

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Singapore, được dẫn đầu bởi Tiến sỹ Nimesha Ranasinghe thuộc trường Đại học quốc gia Singapore (NUS), cho biết họ đang thử nghiệm và phát triển một thiết bị có khả năng mô phỏng lại vị của thức ăn trên màn hình máy tính. Về cơ bản thì thiết bị này sẽ thay đổi dòng điện, nhiệt độ một cách nhanh chóng để đánh lừa vị giác của đầu lưỡi. Qua đó, khi chạm đầu lưỡi của chúng ta vào thiết bị này, ta sẽ cảm nhận được 4 vị chính là ngọt, mặn, đắng và chua.

Bên cạnh đó, nhóm này cũng đang nghiên cứu một chiếc "kẹo mút điện tử" - sẽ mô phỏng lại vị ngọt của cây kẹo thật. Họ cũng thử nghiệm một công nghệ được gọi là TOIP - Taste Over Internet Protocol - cho phép người dùng có thể gửi một "hương vị" đến người khác, và người nhận chỉ có nhiệm vụ dùng thiết bị giả lập như trên để cảm nhận vị đó.

Rõ ràng đây là một ý tưởng rất độc đáo và sáng tạo của nhóm nghiên cứu Singapore. Mặc dù vẫn trong giai đoạn sơ khai, nhưng với công nghệ này, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được món ăn trên các trang quảng cáo có đúng là ngon như hình hay không, bạn cũng có thể biết món đó có quá ngọt hay quá mặn, phù hợp với ta hay không.

Theo Tinh Tế
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video