Thủ đô Bangladesh hứng chịu trận mưa kỷ lục

Hôm qua (28/7), các loại xe đã phải đi qua mực nước cao tới thắt lưng tại Thủ đô Dhaka của Banglades khi trận mưa lớn nhất trong vòng 60 năm đổ xuống thành phố.

Trong 6 giờ đồng hồ không ngớt (kể từ sau 1h sáng qua, giờ Việt Nam), lượng mưa 290 mm đã nhấn chìm Dhaka, các quan chức thành phố cho hay. "Kể từ năm 1949 tới nay, đây là ngày có lượng mưa cao nhất vào tháng 7", nhà khí tượng học Dhaka, Ayesha Khatun nhấn mạnh. 

Giao thông hỗn loạn tại Dhaka (Ảnh: AFP)

Sáu người đã thiệt mạng trong các tai nạn liên quan. Trận lụt đã khiến thành phố trở nên bế tắc, các trường học và công sở không thể mở cửa và rất nhiều người bị mắc kẹt trong nhà. Trong khi đó, nhiều nơi ở Bangladesh lại lâm vào tình trạng khô hạn do lượng mưa ngày một ít đi.

Tuần trước, chính phủ nước này đã ra lệnh cung cấp điện miễn phí cho nông dân để bơm nước ngầm phục vụ tưới tiêu khi khô hạn đe doạ mùa màng. Nông dân Bangladesh thì tổ chức các lễ cầu nguyện đặc biệt để cầu mưa tưới xuống đất đai. 

Lội sông giữa phố (Ảnh: AFP)

Kỳ Thư - Vietnamnet (Theo AP, Reuters)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video