Thử nghiệm lều gấp đặc biệt dùng trên mặt trăng

Một chiếc lều gấp được Cơ quan vũ trụ Mỹ thiết kế cho việc sử dụng trên mặt trăng đang được đóng gói và gửi tới Nam cực, bắt đầu chuyến thử nghiệm kéo dài 13 tháng.

Tất nhiên Nam cực không phải là mặt trăng, song Trạm McMurdo, nơi chiếc lều được gửi tới, có điều kiện tương đồng với mặt trăng nhất, mà không cần phải đưa nó ra thử nghiệm ngoài trái đất. Vì mỗi kilogram mang lên mặt trăng sẽ cần đến 125 kg nhiên liệu và dụng cụ để đưa nó tới đó, NASA cần làm nhẹ tối đa chiếc lều để có thể dùng làm nhà cho các phi hành gia.

Họ dự kiến sẽ trở lại bề mặt mặt trăng vào năm 2020 - chuyến bay đầu tiên kể từ khi chương trình Apollo kết thúc năm 1972.

Trạm McMurdo đã hoạt động được hơn 50 năm, có thể cung cấp chỗ ở cho 1.000 người trong mùa hè, bao gồm 1 cảng, 1 sân bay và máy bay trực thăng cũng như các hệ thống điện tử, điện đài khác.


(Ảnh: Spaceref.com)

T. An

Theo Discovery, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video