Thương mại hóa máy bay phản lực cá nhân

Công ty Máy bay Martin, trụ sở tại New Zealand, vừa quyết định sản xuất trên quy mô thương mại máy bay phản lực cá nhân (jetpack) nặng 115kg và có vận tốc tối đa 100km/h.

Martin hợp tác với một công ty máy bay quốc tế giấu tên để có đủ vốn sản xuất 500 máy bay phản lực cá nhân mỗi năm. Nhờ sự liên kết này, giá máy bay chỉ còn 100.000 USD, giảm 25.000 USD so với mức năm ngoái mà công ty đưa ra.

Glenn Martin, tác giả của máy bay phản lực cá nhân Martin, đã thiết kế jetpack mới với động cơ 200 mã lực và hai cánh quạt, có thể bay khoảng 30 phút với mức sử dụng nhiên liệu bằng xe ô tô.

Trở thành người phản lực với jetpack Martin.

Các kiểm nghiệm cho thấy, jetpack có thể đạt tốc độ trên 95 km/h. Mẫu mới nhất có khả năng đạt tới độ cao 2,4km.

Do khối lượng thiết bị nhỏ, người lái không cần giấy phép phi công. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Martin, người mua sẽ phải trải qua một kỳ đào tạo trước khi sử dụng thiết bị bay.

Để đảm bảo an toàn, jetpack được trang bị dù .

Sau đây là một số hình ảnh về máy bay phản lực cá nhân:

Ảnh chụp mặt trước



Ảnh chụp mặt chiếu đứng phía sau.



Cánh quạt của máy bay.



Ảnh chụp mặt chiếu đứng phía trước.



Động cơ V4 200 mã lực.



Bộ xích.

Theo Báo Đất Việt (Telegraph)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video