Tìm thấy mộ chiến binh thời Đồ Sắt chứa đệm lông vũ

Lớp lông vũ từ nhiều loại chim trong đệm vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 1.000 năm nằm dưới lòng đất, gây bất ngờ cho các nhà khảo cổ.

Nghĩa trang Valsgärde gần Uppsala ở trung tâm Thụy Điển nổi tiếng với những ngôi mộ thuyền có niên đại trong khoảng năm 600 - 700, đồng thời chứa 90 khu mộ từ thời Merovingian, giai đoạn ngay trước thời Viking. Các nhà nghiên cứu đến từ bảo tàng của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU) xem xét mộ thuyền của hai người đàn ông, được cho là chiến binh cấp cao do thuyền của họ chứa mũ giáp trang trí tỉ mỉ, khiên và vũ khí. Những đồ mai táng này dùng để hộ tống họ trong hành trình sang thế giới bên kia. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archaeological Science: Reports.


Lông vũ trong đệm nhìn dưới kính hiển vi. (Ảnh: NTNU).

Mộ thuyền dài khoảng 10m, có chỗ dành cho 4 - 5 cặp mái chèo, lương thực, công cụ nấu nướng và đi săn. Động vật bao gồm ngựa cũng được đặt gần thuyền. "Các chiến binh dường như có sẵn mái chèo để sang thế giới bên kia, nhưng cũng có thể cập bờ nhờ có ngựa", Birgitta Berglund, giáo sư danh dự ngành khảo cổ ở bảo tàng Đại học NTNU, cho biết.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện một đồ vật gây bất ngờ, đó là vài lớp đệm lông vũ bên dưới chiến binh. Theo Berglund, trong khi những người Hy Lạp và La Mã giàu có sử dụng lông vũ trong đệm từ trước đó vài trăm năm, mãi tới thời Trung Cổ, người châu Âu mới dùng rộng rãi đệm lông vũ. Các chuyên gia cho rằng thành phần của đệm không chỉ giúp lấp đầy chiếc thuyền mà còn hé lộ chiến binh trong mộ có địa vị cao trong xã hội. Phân tích dưới kính hiển vi hé lộ tấm đệm chứa lông ngỗng, vịt, gà gô, quạ, chim lội nước và cú đại bàng.

"Tôi vẫn kinh ngạc vì những chiếc lông vũ được bảo quản tốt đến vậy, dù thực tế là chúng đã nằm trên nền đất hơn 1.000 năm", nhà sinh vật học Jørgen Rosvold, người chuyên nghiên cứu vật liệu lông, chia sẻ.

Berglund cho biết các loại lông trong đệm của người chết rất quan trọng. "Ví dụ, nhiều người tin rằng sử dụng lông gà nhà, chim cú và các loại chim săn mồi khác, chim bồ câu, quạ, sẽ kéo dài cuộc vật lộn với cái chết. Ở một số khu vực tại Scandinavia, lông ngỗng được cho là lựa chọn tốt nhất để giải phóng linh hồn khỏi cơ thể", Berglund nói.

Các chuyên gia cũng tìm thấy con chim cú đại bàng Á - Âu bị chặt đầu trong một ngôi mộ. Biện pháp này dùng để ngăn người chết trở về.

Cập nhật: 29/03/2021 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video