Trăm nghìn tấn nước bốc hơi, tạo thành hiện tượng "sông trời" gây mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc

Mưa lũ lịch sử đã gây ra 2 đợt lũ lớn trên sông Dương Tử và nhiều con sông khác ở Trung Quốc, khiến ít nhất 141 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên tới 12 tỷ USD. Theo các chuyên gia, nguyên nhân mưa lũ cực đoan ở Trung Quốc năm nay xuất phát từ hiện tượng được gọi là sông trời ở Ấn Độ Dương.


Hiện tượng “sông trời”. (ảnh: News Week).

Hisashi Nakamura – giáo sư tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) – cho rằng, nhiệt độ cao kéo dài trên mặt biển Ấn Độ Dương đã tạo ra những luồng khí nóng cực lớn. Dòng khí này sau đó di chuyển về khu vực biển Philippines, tích tụ thêm nhiều hơi ẩm và gây mưa lớn cho khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Hiện tượng này được giới khoa học gọi là “sông khí quyển” hay “sông trời”.

Ông Kazuhisa Tsuboki – chuyên gia khí tượng từ Đại học Nagoya – cho biết, một “sông trời” dài khoảng 500km có thể làm bốc hơi từ 500.000 đến 600.000 tấn nước/giây từ Ấn Độ Dương và Biển Đông, gây ra những trận mưa cực lớn.

Hôm 20/7, Đại học Nam Kinh, Trung Quốc cũng tổ chức buổi hội thảo về nguyên nhân của hiện tượng mưa lớn bất thường năm nay.


Siêu đập Tam Hiệp của Trung Quốc đối mặt thách thức lớn do thời tiết cực đoan. (ảnh: Xinhua).

Các chuyên gia tham gia hội thảo cho rằng, El Nino là nguyên nhân khiến thời tiết diễn biến bất thường, gây ra mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc.

Cụ thể, nhiệt độ nước biển ở khu vực Ấn Độ Dương tăng lên nhanh chóng, gây ra hiện tượng “sông trời”. Sau khi kết hợp với gió mùa mùa hè ở Biển Đông, những đám mây mang hơi nước di chuyển vào lưu vực sông Dương Tử và gây mưa cực lớn.

“Sông trời” hình thành một dải mây lớn và dày đặc. So về chiều rộng và độ dài thì nó như một con sông lớn vắt ngang trời, mang theo lượng hơi nước lớn hơn mây thông thường gấp nhiều lần.

Trong khi nhiều tỉnh thành phía Nam Trung Quốc đang khốn khổ vì ngập lụt, hôm 19/7, thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh phải bắn 180 hỏa tiễn gây mưa nhân tạo nhằm đối phó hạn hán.


Hiện tượng “sông trời” gây ra những trận mưa cực lớn. (ảnh minh họa: Reuters).

Yu Yong – phó Giám đốc Cục Khí tượng Trung Quốc – cho biết, mùa mưa năm nay ở Trung Quốc tới sớm, kéo dài và thường xảy ra các trận mưa lớn kỷ lục.

Theo ông Yu Yong, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan, khu vực trung lưu, hạ lưu sông Dương Tử, Thái Hồ, hồ Bà Dương, hồ Động Đình sẽ tiếp tục chứng kiến mực nước dâng cao. Dự báo trong thời gian tới, sông Dương Tử có thể tiếp tục đón thêm các đợt lũ mới.

Ông Yu Yong nói thêm rằng, sau khi kết thúc mùa mưa lũ, khu vực phía Nam Trung Quốc sẽ chuyển sang giai đoạn nắng nóng gay gắt.

Cập nhật: 22/07/2020 Theo Dân Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video