Trung Quốc sắp phóng vệ tinh định vị "chính xác đến từng mm"

Các vệ tinh Bắc Đẩu-3 có thể được đưa vào quỹ đạo cuối tháng này. Theo các nhà phát triển, hệ thống Bắc Đẩu mới nhất có độ chính xác gấp 10 lần GPS của Mỹ.

Theo South China Morning Post, một trang web về hàng không vũ trụ Trung Quốc cho biết nước này có kế hoạch phóng Bắc Đẩu-3, vệ tinh định vị và điều hướng tân tiến nhất của mình vào cuối tháng này. Các nhà sản xuất tuyên bố công nghệ mà vệ tinh sử dụng "chính xác từng mm".

Trang web 91fly.cn cho hay hai vệ tinh Bắc Đẩu-3 dự kiến được phóng ngày 29/9. Bằng chứng về việc sắp phóng vệ tinh này cũng được PLA Daily đưa ra hôm 11/9. Theo kênh ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc, một tàu giám sát đã rời cảng quân sự ở tỉnh Giang Tô chủ nhật tuần trước để làm nhiệm vụ theo dõi vệ tinh.

91fly.cn đã từng dự đoán chính xác ngày ra mắt các vệ tinh. Theo trang này, từ một điểm phóng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, hai vệ tinh Bắc Đẩu-3 sẽ được tên lửa CZ-3B Long March (Trường Chinh) đưa vào quỹ đạo.

Yang Yuanxi, phó giám đốc thiết kế hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu từng tuyên bố trước truyền thông rằng những vệ tinh mới này có độ chính xác gấp 10 lần các mô hình đang có, bởi Bắc Đẩu-3 có đồng hồ nguyên tử có thể làm giảm sai số chỉ còn vài mm.


Hệ thống vệ tinh Beidou (Bắc Đẩu) được Trung Quốc phát triển nhằm giảm lệ thuộc vào GPS của Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Theo Li Min, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm GNSS Đại học Vũ Hán, Bắc Đẩu-3 là vệ tinh định vị và điều hướng tân tiến nhất thế giới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo chỉ có thể đánh giá hiệu quả của Bắc Đẩu-3 sau một thời gian sử dụng. "Trên thực tế, độ chính xác không chỉ bị ảnh hưởng bởi đồng hồ nguyên tử mà còn bởi độ lớn và phức tạp của không gian".

Việc vận hành Bắc Đẩu-3 hầu như không đáng chú ý đối với người dùng dân sự. Chỉ có quân đội hoặc những tổ chức được chính phủ cho phép mới được tiếp cận dịch vụ định vị có độ chính xác cực cao này cho những nhiệm vụ đặc biệt.

Hai vệ tinh ban đầu dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7, nhưng sự kiện đã bị hoãn sau hai thất bại liên tiếp của tên lửa Long March trong các sứ mệnh mang vệ tinh khác.

Lần phóng thất bại gần đây nhất của tên lửa đẩy hạng nặng CZ-5 đã phá hủy vệ tinh lớn nhất mà Trung Quốc chế tạo và buộc các nhà chức trách phải hoãn các vụ phóng tiếp theo.

Bắc Đẩu-3 là vệ tinh thế hệ mới do Trung Quốc phát triển, cung cấp các dịch vụ định vị và điều hướng trên toàn cầu. Trung Quốc bắt đầu chương trình Bắc Đẩu, còn có tên gọi khác là Compass, vào đầu những năm 1990 để cạnh tranh với hệ thống định vị toàn cầu GPS do Mỹ phát triển.

Cập nhật: 16/09/2017 Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video