Trung Quốc ưu tiên xử lí chất thải độc hại

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc cho biết, nước này sẽ xử lí nghiêm túc những chất thải nguy hại đe dọa môi trường, sau khi dư lượng lớn hợp chất kim loại bị đổ trái phép vào môi trường.


Nước ở một hồ tại Khúc Tĩnh bị ô nhiễm Crôm nặng (Ảnh: Xinhuanet)

“Xử lý chất thải nguy hại sẽ trở thành một nhiệm vụ được ưu tiên trong việc ngăn chặn ô nhiễm môi trường trong 5 năm tới. Đây là những nỗ lực để hạn chế gia tăng ô nhiễm do chất thải nguy hại, đe dọa nghiêm trọng tới an toàn môi trường và sức khỏe con người”, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Zhang Lijun cho biết trong một cuộc hội thảo quốc gia.

Thứ trưởng Zhang cũng đề cập tới một sự cố gần đây xảy ra ở thành phố Khúc Tĩnh thuộc phía tây nam tỉnh Vân Nam, trong đó dư lượng lớn crôm bị đổ trái phép, đã tác động rất xấu đến môi trường.

Các biện pháp để ngăn ngừa các sự cố bao gồm: kiểm tra nghiêm ngặt và phê duyệt các dự án mới, đặc biệt chú ý giải quyết dứt điểm các dự án mới liên quan đến việc sử dụng hoặc xử lý chất thải nguy hại, Zhang nói.

Những dự án xây dựng ở Trung Quốc đều phải trải qua đánh giá tác động đến môi trường của văn phòng địa phương bảo vệ môi trường trước khi bắt đầu và sau khi hoàn thành của dự án.

Theo Đất Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video