Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Nam Cực

Bỉ vừa khai trương một trung tâm nghiên cứu khoa học mới ở Nam Cực, 40 năm sau khi trạm nghiên cứu vùng cực cũ tại đây bị đóng cửa.

Khoảng 100 người đã tham dự lễ khai trương trung tâm mang tên "Công chúa Elizabeth", trong đó có các quan chức chính phủ, các nhà khoa học và các đối tác kinh doanh.

Để xây dựng trung tâm này, các nhà đầu tư tư nhân đã đóng góp gần 22 triệu euro (28 triệu USD), cách trạm cũ có tên "King Baudouin" bị đóng cửa năm 1967.

Trung tâm mới, rộng 22 mét, cao 10 mét, được cách nhiệt tốt và có đủ chỗ làm việc cho 20 người cùng một lúc. 8 tuabin chạy bằng sức gió và những tấm pin mặt trời rộng tới 400 mét vuông sẽ cung cấp điện và nước nóng cho trung tâm./.

Theo TTXVN/Vietnam+
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video