Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực

  •  
  • 1.149

Zhongshan là một trong 4 trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực, được xây dựng nhằm phục vụ cho các mục đích nghiên cứu khoa học trên lục địa băng.

>>> Trung Quốc sắp xây hai trạm nghiên cứu Nam Cực

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Trạm nghiên cứu Zhongshan (Trung Sơn) là một trong 4 trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại lục địa băng. Trạm Zhongshan được xây dựng trên khu vực Larsemann Hills ở Nam Cực và thành lập vào ngày 26/2/1989. Trong ảnh là một đài quan sát vật lý tại trạm nghiên cứu.

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Đây là công trình phục vụ nghiên cứu địa chất, khí quyển, thời tiết, địa chất... Zhongshan gồm 17 tòa nhà chính được lắp đặt hệ thống phương tiện liên lạc hiện đại, phòng thí nghiệm khoa học tân tiến.

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Diện tích mặt sàn của công trình này khoảng 2.700m2, bao gồm tòa nhà văn phòng, nơi ở, đài quan sát khí tượng, nhà máy phát điện.... Trạm thu tín hiệu khí tượng là một trong những công trình được xây dựng nhằm phục vụ nghiên cứu tại đây.

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Các thùng dầu được trang trí bằng họa tiết quen thuộc trong Kinh kịch, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc.

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Phòng khám được cung cấp đầy đủ thuốc và biện pháp y tế dành cho các nhà khoa học làm việc tại Zhongshan

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Bên ngoài khu nhà ở dành cho các nhà nghiên cứu vào mùa đông với chỗ ở và trang thiết bị tiện nghi.

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Gara chứa các loại phương tiện có thể di chuyển trên địa hình băng tuyết ở Nam Cực thường được sử dụng để xây dựng, vận chuyển.

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Hệ thống máy bơm nước tại trạm Zhongshan cung cấp nước phục vụ cho nghiên cứu và sinh hoạt của các nhà khoa học. Hệ thống này đảm bảo cung cấp nước quanh năm

Trạm nghiên cứu của Trung Quốc tại Nam Cực
Các đoàn thám hiểm đầu tiên của Trung Quốc bắt đầu đặt chân lên lục địa băng từ năm 1984. Trạm nghiên cứu đầu tiên của quốc gia này được thiết lập vào năm 1985. Đến nay, Trung Quốc đã xây dựng 4 trạm nghiên cứu tại Nam Cực bao gồm Great Wall, Zhongshan, Kunlun và mới nhất là Taishan.

Theo VNE
  • 1.149