Từ nay đến năm 2013: Ấn Độ sẽ thực hiện 60 sứ mệnh không gian

Từ nay đến năm 2013, Ấn Độ có tham vọng thực hiện 60 sứ mệnh không gian, kể cả lên Mặt Trăng và sao Hỏa. Ông Prithviraj Chavan, Quốc vụ khanh phụ trách Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ vừa khẳng định điều này tại hội nghị về công nghệ không gian tổ chức ở Hyderabad (miền Nam Ấn Độ).

“Chương trình không gian của Ấn Độ dự kiến trong vòng 5 năm tới sẽ thực hiện 60 sứ mệnh không gian nhằm hoàn thành nhiều mục tiêu trong các lĩnh vực hàng không, truyền thông, vận chuyển không gian và quan sát Trái Đất”, ông Chavan nói.

Từ đầu tháng 9, Ấn Độ đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông nhằm thay thế vệ tinh bị hủy vào năm 2006, với hy vọng chiếm thị phần trên thị trường thế giới trong lĩnh vực phóng vệ tinh nặng, được ước tính mang lại mỗi năm 2,5 tỉ USD.

Vào tháng Giêng vừa qua, Ấn Độ đã thành công lần đầu tiên trong lịch sử nước này trong việc thu hồi về Trái Đất một khoang tàu không gian được phóng đi cách đó vài ngày. Đây là sứ mệnh chuẩn bị cho chuyến bay có người lái vào không gian trong tương lai.

Cơ quan Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã nhiều lần hứa hẹn đến năm 2009 sẽ phóng một tàu thăm dò không người lái lên Mặt Trăng và đến năm 2013 sẽ thực hiện một sứ mệnh tương tự lên sao Hỏa trước khi đưa người vào không gian.

V.S

Theo AFP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video