Ung thư: “Sát thủ” số 1 thế giới vào năm 2010

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hôm 9-12, ung thư sẽ vượt qua bệnh tim trở thành căn bệnh giết người hàng đầu thế giới vào năm 2010.

Ăn uống lành mạnh có thể giúp hạn chế nguy cơ ung thư. Ảnh: fitbrits.org


Khuynh hướng này sẽ đẩy số ca mắc bệnh và tử vong vì ung thư trên toàn cầu tăng gấp đôi vào năm 2030. Tình trạng hút thuốc lá gia tăng ở các nước đang phát triển được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự “soán ngôi” này, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ, nơi chiếm tới 40% số người hút thuốc lá trên toàn cầu.

Số ca mắc ung thư mới trên thế giới liên tục tăng trong những năm gần đây và dự kiến sẽ đạt 12 triệu trong năm nay, trong khi số tử vong do ung thư ước đạt 7 triệu ca. Với tỷ lệ mắc ung thư và tử vong vì ung thư tăng bình quân 1%/năm, WHO ước tính đến năm 2030, hằng năm thế giới sẽ có thêm 27 triệu người bị ung thư và 17 triệu ca tử vong. Khi đó, thế giới sẽ có tổng cộng 75 triệu người sống chung với ung thư.
Theo Báo Cần Thơ (AP)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video