Thành tựu kỹ thuật thế giới nổi bật năm 2010

  •   4,37
  • 13.311

Tạp chí Discovery News vừa bình chọn những thành tựu kỹ thuật của thế giới được cho là nổi bật nhất trong năm 2010.

1. Tàu du hành lớn nhất thế giới


“Sức quyến rũ của biển” rời khỏi xưởng đóng tàu STX thuộc thành phố Turku, tây nam Phần Lan hôm 29-10-2010.
(Ảnh: Wikipedia)

Tàu du hành được xem là lớn nhất thế giới mang tên “Sức quyến rũ của biển” (Allure of the Seas) của Hãng Royal Caribbean (Mỹ) đã hạ thủy tại Phần Lan và về đến cảng nhà Everglades tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ) vào hôm 13-11-2010.

Tàu Allure of the Sea là “chị em sinh đôi” với tàu du hành “Ốc đảo của biển” (Oasis of the Seas) mà đã khởi hành trên biển từ năm 2009. Cả hai Allure và Oasis có những đặc điểm chung như cao 65m tính từ mực nước biển, có 16 boong tàu, chứa được 2.000 thủy thủ và phục vụ khoảng 5.400 hành khách nhưng về chiều dài thì tàu Allure dài 362m, trong khi tàu Oasis đo được là 361,8m.

2. Tòa nhà cao nhất thế giới


Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới. (Ảnh: Oliver Lang)

Ngày 4-1-2010, tiểu vương quốc Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) khánh thành tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (trước đây được gọi là Burj Dubai). Burj Khalifa cao 828m, có 164 tầng, vượt mặt tòa nhà Đài Bắc 101 (Đài Loan) từng giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới trước đó (cao 509 m, có 101 tầng).

3. Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới


Tàu cao tốc CRH-380A nhanh nhất thế giới -
(Ảnh: International Railway Journal)

Tàu cao tốc mang số hiệu CRH-380A của Trung Quốc được mệnh danh là tàu cao tốc nhanh nhất thế giới, đạt tốc độ 486 km/giờ trong đợt chạy thử từ tỉnh Sơn Đông đến tỉnh An Huy ngày 3-12-2010, hơn 69,4 km/giờ so với đợt chạy thử trước đó của tàu này được thực hiện vào tháng 9-2010.

Discovery News cho biết Trung Quốc hiện có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới với chiều dài tổng cộng khoảng 7.548 km và đến năm 2020, nước này có kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc lên đến 15.999 km.

4. Tên lửa siêu thanh


Phi cơ mang X-51A Waverider. (Ảnh: Boeing, Pratt & Whitney Rocketdyne)

Ngày 26-5-2010, không quân Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh mang tên X-51A Waverider từ máy bay ném bom B-52 sau khi nó cất cánh từ căn cứ không quân Edwards ở California (Mỹ).

Tên lửa thế hệ mới này được đẩy bằng một động cơ đẩy siêu âm, lao đi hơn 3 phút với tốc độ đạt khoảng 6.438 km/giờ - gấp 6 lần tốc độ âm thanh - trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Báo Telegraph (Anh) dẫn lời ông Charlie Brink - người quản lý chương trình X-51A ở căn cứ không quân Wright-Patterson thuộc bang Ohio (Mỹ): “Cuộc phóng thử thành công tên lửa siêu thanh X-51A được xem là bước nhảy vọt từ máy bay cánh quạt sang máy bay phản lực sau Thế chiến II”.

5. Siêu máy tính nhanh nhất thế giới


Siêu máy tính nhanh nhất thế giới Tianhe-1. (Ảnh: ChinaFotoPress/Getty Images)

Ngày 2-11-2010, siêu máy tính nhanh nhất thế giới Tianhe-1 của Trung Quốc, có nghĩa là “Thiên hà-1” đã được giới thiệu tại Hội nghị siêu máy tính quốc tế 2010 được tổ chức tại thành phố Hamburg (Đức).

Tianhe-1 thực hiện được 2,507 triệu tỉ phép tính trong 1 giây, vượt mặt siêu máy tính Cray XT5 Jaguar của Mỹ khi chỉ thực hiện được 1,75 triệu tỉ phép tính trong 1 giây.

Theo Tuổi trẻ
  • 4,37
  • 13.311