Ứng viên thiên hà đầu tiên của vũ trụ?

Các chuyên gia Mỹ vừa phát hiện một chòm sao "hóa thạch" hình thành không lâu sau sự kiện Big Bang.

Hầu hết các thiên hà đều được cho là các cấu trúc sao khổng lồ với số lượng thành viên phải hàng triệu hoặc hàng tỉ ngôi sao.


Ảnh: technology.org

Tuy nhiên, thiên hà lùn Segue 1, cách Trái đất 75.000 năm ánh sáng, đã khiến các nhà vật lý học thiên thể đau đầu vì quy mô quá khiêm tốn của mình.

Nó chỉ chứa vài trăm ngôi sao và không hề sản sinh sao mới trong hơn 13 tỉ năm, yếu tố cho thấy đây có thể là hóa thạch tàn dư từ thời vũ trụ còn sơ khai, theo Space.com.

Nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi Anna Frebel của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đã công bố kết quả phân tích dữ liệu được thu thập từ Kính thiên văn Magellan thuộc Đài Quan sát Las Campanas ở Chike và Đài thiên văn Keck ở Hawaii.

Tình trạng “tịt ngòi” của Segue 1 có thể xảy ra trong giai đoạn gọi là “kỷ nguyên tái ion hóa” cách đây 13,2 tỉ năm, giai đoạn mà bất kỳ thiên hà nào cũng mất đi khả năng “đẻ” sao.

Dự kiến, hiện có khoảng 200 thiên hà giống như Segue 1 xung quanh chúng ta.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video