Vì sao có nhiều đám mây khí di cư khỏi Milky Way?

Một cuộc di cư lớn của hơn 100 đám mây khí trào ra khỏi trung tâm của thiên hà Milky Way và hướng vào không gian bên ngoài rìa thiên hà nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà khoa học.


Các đám mây khí này chứa nhiều Hydro.

Cụ thể, một nhóm các nhà nghiên cứu do Lockman, McClure-Griffiths, và Enrico DiTeodoro, cùng với Đại học Quốc gia Úc dẫn đầu phát hiện một cuộc di cư lớn của hơn 100 đám mây khí trào ra khỏi trung tâm của thiên hà Milky Way và hướng vào không gian ngoài rìa thiên hà.

Các đám mây khí này chứa nhiều Hydro, nó di chuyển ra khỏi trung tâm thiên hà Milky Way với vận tốc 400km/s hướng về vùng không gian ngoài rìa lân cận.

Giải thích cho sự di cư này, các chuyên gia cho rằng vùng rìa thiên hà Milky Way đang có một nguồn gió hạt nhân siêu khủng, hình thành và hút một lượng đám mây khí từ trung tâm ra ngoài.

Mục đích của cuộc di cư này là dùng để bồi tụ, lập một vành đĩa nhỏ hình nón với các vật liệu giãn nở đang có sẵn.

Ước tính khu vực vành đĩa hình nón này cách 5.000 năm ánh sáng từ trung tâm thiên hà Milky Way.

Cập nhật: 24/01/2018 Theo kienthuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video