Viễn cảnh Nga độc chiếm ISS

Bộ phận cấu thành do Nga đóng góp trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể tiếp tục được duy trì như một cơ quan độc lập sau khi dự án này hoàn thành sứ mệnh và về hưu.

Đó chính là thông tin do phía Nga công bố trong một hội nghị không gian thường niên ở Moscow.


ISS được dự kiến sẽ về hưu vào giữa thập niên 2020 - (Ảnh: 
snowbrains.com)

“Tính đến giữa năm 2020, các đồng nghiệp Mỹ của chúng ta sẽ sử dụng hết các nguồn kỹ thuật, và Nga sẽ có cơ hội độc nhất vô nhị để sử dụng trạm này, lúc đó vẫn cần được hoàn chỉnh, như là một cảng quốc tế trên quỹ đạo”, theo RIA-Novosti dẫn lời Chủ tịch Vitalii Lopota của tập đoàn RSC Energia, phía chịu trách nhiệm theo dõi phần đóng góp của Nga trên ISS.

Phòng thí nghiệm Đa chức năng của Nga, vốn bị trì hoãn lâu nay, sẽ được hoàn tất trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2020, nhưng giới chức Nga từng cho biết trạm này vẫn có thể được tách rời và hoạt động độc lập với ISS.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì trạm vũ trụ cho đến năm 2024.

Ban đầu là dự án hợp tác giữa Mỹ với Nga trong thập niên 1990, ISS liên tục đón các nhà du hành vũ trụ đa quốc tịch định cư suốt hơn 13 năm qua.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video