VN nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc điều trị ung thư

Nghiên cứu về ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh tim mạch, ung thư, tổn thương giác mạc sẽ do các nhà khoa học VN thuộc ĐH Y Hà Nội và chuyên gia Nhật thực hiện, dự kiến kéo dài từ 2006-2009.

Hôm qua 23-10, thông tin trên đã được công bố tại Hội nghị quốc tế về ứng dụng sinh học phân tử trong y tế, với sự tham gia của các nhà khoa học Nhật, Ý, Hoa Kỳ, VN.

Tại VN, hiện Bệnh viện T.Ư quân đội 108 đã bước đầu ứng dụng thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc trong điều trị các bệnh về máu. Trong khi đó, ở nước ngoài đã có hàng loạt ứng dụng thành công như dùng kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị các bệnh về xương, ung thư, võng mạc, giác mạc...                                                                          

 L.ANH

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video