Xác ướp xăm hình lộ diện ở Peru

Các nhà khảo cổ nghiên cứu xác ướp. (Ảnh: BBC)
Một xác ướp có hình xăm mới được tìm thấy ở Peru. Các nhà khảo cổ cho rằng đây là một trong những cổ vật còn nguyên vẹn nhất của nền văn minh đã kết thúc hơn 1.300 năm trước.

Xác ướp là một phụ nữ 30 tuổi, được cho là thành viên cao cấp của bộ tộc Moche. Bộ xương của một trinh nữ hiến thân cũng được tìm thấy với sợi dây thừng còn ở quanh cổ.

Các nhà khảo cổ Mỹ và Peru tìm thấy xác ướp tại khu vực El Brujo. Họ cho rằng nó có từ năm 450 sau Công nguyên.

Sự xuất hiện của những đồ vật quý như trang sức bằng vàng cho thấy người phụ nữ là một nhân vật quan trọng, nhà nhân chủng học John Verano tại Đại học Tulane ở Mỹ nhận định. Nhưng sự xuất hiện của những chiếc dùi cui đã làm nhóm khảo cổ ngạc nhiên.

"Có thể người phụ nữ là một chiến binh, hoặc những chiếc gậy và mũi giáo là biểu tượng của quyền lực mà đàn ông dành làm quà tang lễ", Verano nói.

Theo các nhà khảo cổ, người phụ nữ này đã sinh con một lần nhưng nguyên nhân cái chết thì vẫn chưa rõ.

M.T.

Theo BBC, VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video