Xôn xao bằng chứng mới về sự tồn tại hành tinh thứ 9

Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế vừa tìm thấy thứ được coi như là bằng chứng mới về sự tồn tại của hành tinh thứ 9 bí ẩn, lâu nay luôn kích thích trí tò mò của các nhà khoa học.


Vật thể này được gọi là 2015 BP519 (viết tắt là Caju). (Nguồn ảnh: Space).

Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu cho rằng hành vi của đối tượng thiên văn Trans-Neptunian có thể là do trọng lực của hành tinh thứ 9 gây nên.

Một vật thể được gọi là 2015 BP519 (viết tắt là Caju), lần đầu tiên được ghi nhận khoảng ba năm trước, nhưng gần đây hình dạng quỹ đạo của nó được phát hiện là rất khác thường - nó nằm gần vuông góc với mặt phẳng của các hành tinh đã biết. 2015 BP519, hiện nằm trong khoảng cách nhật tâm 55 AU và độ lớn tuyệt đối Hr = 4.3.

Quỹ đạo hiện tại được xác định từ một vòng cung quan sát 1110 ngày, có trục bán chính ≈ 450 AU, độ lệch tâm ≈ 0,92 và độ nghiêng i≈ 54 độ. Với các thông số quỹ đạo này, 2015 BP519 được đánh giá là có hành vi cực đoan nhất được phát hiện cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu cho hay, sau khi Caju được phát hiện lần đầu tiên, các nhà khoa học nỗ lực tính toán quỹ đạo của nó, nhưng tất cả đều thất bại. Giờ đây, họ tin rằng, chính đối tượng này đã và đang bị hành tinh thứ 9 bí ẩn nào đó chi phối hoạt động.

Cập nhật: 31/05/2018 Theo kienthuc
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video