Ấn Độ sẽ phóng tàu con thoi trong 3 năm tới

  •  
  • 130

Ấn Độ dự kiến phóng tàu con thoi đầu tiên trước năm 2010 và tàu thăm dò sao Hỏa trước năm 2012. Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) Machavan Nair vừa khẳng định điều này.

(Ảnh: HTV)Tàu con thoi sẽ được đưa vào quỹ đạo bởi một tên lửa tự hủy với tốc độ gấp 4 đến 5 lần tốc độ ánh sáng. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ đã chế tạo một nguyên mẫu tàu không gian nhằm thực hiện một loạt thử nghiệm cần thiết.

Theo ông Nair, Ấn Độ vẫn không từ bỏ ý định phóng tàu thăm dò sao Hỏa trước năm 2012. “Chúng tôi đã cho các nhà khoa học biết ý định này và họ đã tỏ ra rất quan tâm đến bầu khí quyển của sao Hỏa”, ông nói.

 

N.S

Theo Ria Novosti, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 130