Ấn Độ: Viêm não bùng phát giết chết 430 người

  •  
  • 271

Đã có ít nhất 430 người, chủ yếu là trẻ em quận Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh đã tử vong do bị viêm não, các quan chức Ấn Độ cho biết hôm 15/10.

>>> 200 trẻ em Ấn Độ tử vong vì viêm não

K.P. Kushwaha, trưởng khoa nhi tại Trường Cao đẳng Y tế BRD cho biết, đây là một trong những đại dịch viêm não nghiêm trọng nhất ở một khu vực nghèo khó giáp biên giới Nepal.

Một em bé bị viêm não ở Gorakhpur, Uttar Pradesh (Ảnh: Channelnewsasia)
Một em bé bị viêm não ở Gorakhpur, Uttar Pradesh (Ảnh: Channelnewsasia)

Chỉ tính riêng năm nay đã có hơn 2.400 bệnh nhân phải nhập viện, ít nhất 430 người đã tử vong tính đến ngày 15/10 trong đó có 336 trẻ em, 94 người lớn. 262 bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị. Trung bình mỗi ngày có từ 30-40 người nhập viện.

Tình hình càng tồi tệ hơn khi bệnh viện không đủ giường nằm, 2 bệnh nhân phải chung nhau một giường.

Năm ngoái cũng tại Gorakhpur, viêm não đã cướp đi mạng sống của 215 người trong đó chủ yếu là trẻ em.

Năm 2005, toàn bang Uttar Pradesh đã có 1.400 người thiệt mạng trong một đợt bùng phát bệnh này.

Khu vực phía đông của Uttar Pradesh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đợt bùng phát viêm não hàng năm do dân ở đây rất nghèo, trẻ em bị suy dinh dưỡng không kháng lại được virus, các quan chức cho biết.

Theo các chuyên gia y tế, 70 triệu trẻ em trên toàn Ấn Độ có nguy cơ bị viêm não.

Viêm não làm cho não bị sưng, và có thể gây tổn thương não. Bệnh thường có các biểu hiện như: đau đầu, co giật và sốt.

Theo Đất Việt
  • 271