Bão Banyan mạnh cấp 8 trên biển Đông

  •  
  • 365

Hiện nay, trên khu vực miền Trung quần đảo Philippin có một cơn bão đang hoạt động có tên quốc tế là BANYAN.

Hồi 13 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đường đi và vị trí cơn bão Banyan
Đường đi và vị trí cơn bão Banyan.
Kích vào ảnh xem hình lớn hơn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (13/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Tin phát lúc: 14h30

Theo TT dự báo khí tượng thủy văn
  • 365