Bão cát kinh hoàng "nuốt chửng" Tây Bắc Ấn Độ, hơn 80 người thiệt mạng

  •  
  • 641

Ngày 2/5, ít nhất 84 người đã thiệt mạng và 143 người bị thương trong các trận bão cát kinh hoàng quét qua Tây Bắc Ấn Độ.

Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là con số cuối cùng do nhiều địa điểm dân cư chưa cung cấp thông tin đầy đủ.

Bão cát bất chợt đến khiến người dân Ấn Độ không chuẩn bị kịp.
Bão cát bất chợt đến khiến người dân Ấn Độ không chuẩn bị kịp. (Ảnh: PTI).

Bão cát khiến hơn 80 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương.
Bão cát khiến hơn 80 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương. (Ảnh: PTI).

Bão cát quật đổ cây xanh, làm sập nhiều nhà dân.
Bão cát quật đổ cây xanh, làm sập nhiều nhà dân.

Người dân che miệng tránh bão cát
Người dân che miệng tránh bão cát. (Ảnh: HT).

Cơn bão cát đã quét ngang qua các tỉnh phía Tây và Bắc Ấn Độ trong ngày 2/5, gây ra thiệt hại lớn về người và của, làm sập hàng trăm ngôi nhà và quật đổ cây cối, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Ít nhất 42 người thiệt mạng tại tỉnh Uttar Pradesh phía Tây nước này. 36 người khác tử vong tại Agra, 3 người ở Bijnore, 2 người ở Saharanpur và 1 người ở Bareilly. Trận bão lớn bắt đầu từ 7h tối và kéo dài 2 giờ đồng hồ.

Theo quan chức bang Rajasthan, phần lớn các nạn nhân tử vong là do nhà bị đổ trong cơn bão.

Công ty cung cấp điện cho thành phố Alwar thông báo: “Hơn 100 cây xanh và 1.000 cột điện bị quật đổ. Cả thành phố chìm trong bóng tối. Chúng tôi phải mất ít nhất hai ngày để khôi phục điện lưới”.

Các trường học tư tại các thành phố bị ảnh hưởng do cơn bão cũng đã được lệnh đóng cửa.

Đến sáng 3/5, điện đã được cấp lại tại các thành phố Bhiwadi, Tapukda và Tijara.

Cập nhật: 09/05/2018 Theo Báo Tin Tức
  • 641