Bão Doksuri tiến gần Biển Đông, mưa dông rải rác

  •  
  • 222

Hồi 01 giờ ngày 28/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

>>> Bão mạnh đang tiến vào biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 29/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp10, cấp 11.

Chùm ảnh vị trí và đường đi của cơn bão
Chùm ảnh vị trí và đường đi của cơn bão

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy khoảng gần sáng và sáng ngày 29/6, bão sẽ đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Đến 01 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối ngày 28/6 vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Theo NCHMF
  • 222