Bão Krosa đổ bộ Trung Quốc, một triệu dân phải sơ tán

  •  
  • 291

Sau khi cơn bão Krosa đổ bộ vào các tỉnh phía Đông Trung Quốc chiều qua (7/10), các nhà chức trách nước này đã tiến hành sơ tán hơn 1,4 triệu dân ở hai tỉnh Phúc Kiến, Triết Giang.

Krosa là cơn bão mạnh thứ 16 tấn công Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến và Triết Giang lúc 15h30 chiều 7/10. Lúc 20h, Krosa đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Phúc Kiến với sức gió lên tới 100km/h. Các trường học, sân bay, đường cao tốc đã phải đóng cửa để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cơn bão mang lại.

Theo Bộ Dân sự Trung Quốc, tỉnh Phúc Kiến đã cấp phát 3.5 triệu nhân dân tệ, chuẩn bị 22,000 lều bạt, 20,000 chiếc chăn, 150 tấn gạo và 50,000 hộp nước đóng chai để viện trợ cho những người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão.

Trong khi đó, tỉnh Triết Giang cũng đã sơ tán hơn 870.000 người về nơi an toàn và gọi hơn 32.000 tàu thuyền về bờ tìm nơi trú ẩn.

Trước khi tấn công Trung Quốc, bão Krosa đã hoành hành tại Đài Loan làm 4 người chết, 2 người mất tích, 52 người khác bị thương. Bão Krosa cũng gây mưa to, lũ lụt ở nhiều nơi, gây ác tắc giao thông trên nhiều tuyến đường tại nước này.


Bão Krosa đổ bộ vào Trung Quốc (Ảnh: Tân hoa xã)

Lương Huệ

Theo Tân Hoa Xã, VTV
  • 291