Bão số 5 hướng vào Trung Quốc

  •  
  • 522

Hồi 10 giờ ngày 9-9, vị trí tâm bão số 5 cách bờ biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 310 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/g), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 10g ngày 10-9, vị trí tâm bão ở trên địa phận tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/g), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10g ngày 11-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên địa phận tỉnh Triết Giang (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ươn
  • 522