Bão số 8 sẽ suy yếu trước khi vào đất liền

  •  
  • 233

Khi còn cách quần đảo Hoàng Sa 100km, bão số 8 có dấu hiệu suy yếu nhanh và di chuyển vào đất liền các tỉnh Trung Bộ dưới hình thái là một vùng áp thấp.

Sáng 23/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Saudel duy trì sức gió cấp 12, giật cấp 15 suốt đêm qua. Lúc 4h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía đông. Đây là sức gió mạnh nhất mà bão có thể đạt được trong suốt thời gian di chuyển trên biển.

Cơ quan khí tượng dự báo bão có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp trước khi vào đất liền
Cơ quan khí tượng dự báo bão có khả năng suy yếu thành vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. (Ảnh: NCHMF).

Vùng bán kính 250km từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Trong khi các khu vực nằm trong bán kính 150km hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Ngày và đêm nay, bão đi theo hướng tây tây bắc với vận tốc 5-10km/h. Sáng 24/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 100km về phía bắc đông bắc với cường độ giảm xuống cấp 11, giật cấp 13.

Sau đó, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng tây và tăng tốc lên 10-15km/h. Sáng 25/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị 240km về phía đông. Lúc này, sức gió giảm xuống cấp 9, giật cấp 11.

Ngày và đêm 25/10, bão giữ nguyên hướng đi, tiếp tục di chuyển nhanh hơn và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Như vậy, bão sẽ suy yếu ngay trên biển trước khi đổ bộ đất liền Trung Bộ. Theo bản đồ đường đi, vùng áp thấp suy yếu từ bão vẫn di chuyển vào các tỉnh Nghệ An - Đà Nẵng.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm từ vĩ tuyến 15 đến 20 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 110,5 đến 118 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Hiện, khu vực bắc Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao 6-8m.

Cập nhật: 23/10/2020 Theo Zing
  • 233