Bí ẩn ngôi đền 1200 năm trước CN dưới lòng thành phố

  •  
  • 2.651

Các nhà khảo cổ học tại Mexico City vừa khai quật được những xương sọ và những loại xương khác của 15 người, hầu hết là trẻ em của những người bán hàng rong trong thời kỳ Aztec.

Những đứa trẻ được chôn cất cùng với những đồ cúng tế, bao gồm cả một con chó
Những đứa trẻ được chôn cất cùng với những đồ cúng tế, bao gồm cả một con chó

Ngôi mộ cổ bí ẩn có mục đích nghi lễ - các nhà nghiên cứu cho biết - và xung quanh bọn trẻ là những vật dụng tôn giáo bao gồm một con chó được tế để “làm bạn”.

Nhà nghiên cứu Alejandra Jasso Pena cho biết họ cũng phát hiện ra những ống sáo bằng sứ, bát, đồ đốt nhang.

Các chuyên gia đoán rằng nơi đây là một trung tâm nghi lễ quan trọng của bộ lạc Tepanec từ năm 1200 đến 1300.

Những người lái buôn có ảnh hưởng sống tại đây thời đó được gọi là Pochteca.

Năm ngoái, các nhà khảo cổ cũng phát hiện ra một khu vực nghi lễ Aztec được dùng để thiêu những con rắn dưới khu phế tích Templo Mayor nổi tiếng của Mexico City.

Phát hiện trên nhen nhóm hy vọng tìm thấy ngôi mộ của hoàng để gần ở đó.

Templo Mayor là một khu vực gồm 2 kim tự tháp lớn và nhiều công trình nhỏ hơn có chứa trái tim tinh thần của đế chế Aztec.

Tuy nhiên, không có ngôi mộ nào của vị vua Aztec được tìm thấy và các nhà nghiên cứu đang thực hiện chương trình kéo dài 5 năm để tìm một ngôi mộ hoàng gia ở khu vực Templo Mayor.

Tham khảo: Daily Mail

GDTĐ, Daily Mail
  • 2.651