Bỉ: Nhiệt độ đã xuống mức thấp kỷ lục kể từ 1845

  •  
  • 320

Các số liệu được công bố ngày 13/3 cho thấy, Bỉ đang phải hứng chịu hiện tượng thời tiết bất thường. Thậm chí nhiệt độ ngày 13/3 cũng đã xuống đến mức thấp kỷ lục kể từ năm 1845.

Tại quận Uccle - một địa điểm khá cao của Brussels - tuy bông tuyết không to nhưng rơi nhiều và liên tục từ sáng 11/3 đến chiều 12/3, tạo ra một lớp tuyết khá dày bao phủ đường sá và cây cối và các mái nhà.

Tuyết rơi nhiều đã dẫn tới tình trạng giao thông bị hỗn loạn nghiêm trọng trên các con đường của Bỉ sáng 12/3, với 1.600km xe cộ bị dồn tắc.

Mặc dù khoảng 1.400 tấn muối đã được dùng để đem ra rải đường từ đêm hôm trước và sáng sớm 12/3, ngay sau 10 giờ sáng 12/3, đã có 700km xe cộ bị dồn tắc trên các tuyến đường của Bỉ.

Một gốc phố tại Brussels sáng 12/3.
Một gốc phố tại Brussels sáng 12/3. (Ảnh: Thái Vân/Brussels)

Một số đường hầm tại thủ đô Brussels bị đóng cửa. Khoảng 1/3 số xe cộ tham gia giao thông bị tắc thực sự hầu không di chuyển được, số còn lại phải di chuyển chậm do đường trơn và tầm nhìn bị cản gây ra tình trạng dồn ứ xe trên đường. Hồi tháng 2 vừa qua, Bỉ cũng đã trải qua một đợt bão tuyết gây ra 1.300km xe cộ dồn tắc trên đường.

Có thông tin về các vụ tai nạn trên các tuyến đường khắp nước Bỉ chủ yếu do trơn trượt và thiệt hại về vật chất trong các vụ va chạm là không đáng kể do tốc độ các xe đều di chuyển chậm.

Lường trước những khó khăn về giao thông, một số trường học đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 12/3. Trong khi đó hầu hết các cơ quan công sở đều có nhân viên đến trễ giờ làm hoặc phải làm việc ở nhà. Sứ quán Mỹ tại Brussels thông báo đóng cửa trong ngày 12/3 vì nhiều nhân viên không thể đến làm việc.

Thời tiết xấu đã tác động đến tất cả các dịch vụ giao thông công cộng. Ở tất cả các vùng, tàu điện, xe buýt vẫn hoạt động nhưng tần suất các chuyến bị giảm đáng kể, có một vài tuyến xe buýt không hoạt động. Hầu như không thấy xe buýt hoạt động tại trung tâm thủ đô Brussels trong ngày 12/3. Nhiều chuyến tàu điện ngầm (metro) cũng bị chậm.

Ngay trước 11 giờ sáng 12/3 đã có thông báo tất cả các dịch vụ đường sắt ra và vào thủ đô Brussels đều bị ngừng. Eurostar khuyến cáo hành khách hoãn các chuyến đi vì hãng này phải giải quyết tình trạng bị chậm nhiều chuyến ở phía bắc Bỉ. Tất cả các chuyến tàu của Thalys cũng bị ngừng.

Sân bay Liege đã bị đóng cửa nhưng sau đó mở lại ngay vào trưa 12/3, song có sự ùn tắc nghiêm trọng các chuyến bay tại sân bay Charleroi. Hầu hết các chuyến bay từ sân bay Brussels cũng bị chậm lại.

Theo Vietnam+
  • 320