Bơm tim thế hệ mới

  •  
  • 102

Không phải mổ lồng ngực bệnh nhân khi dùng máy bơm mới

Không phải mổ lồng ngực bệnh nhân khi dùng máy bơm mới (Ảnh: TTO)

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại Học Brunel, Anh quốc vừa sáng chế ra một loại bơm tim có thể đưa vào cơ thể người bị bệnh tim mạch mà không cần mở lồng ngực.

Máy bơm thế hệ mới này có kích thước tí hon: rộng 4mm và dài 10cm, không dùng dây và hoạt động bởi một hộp pin nhỏ gắn vào da. Khi được đưa vào cơ thể nó giúp tim hồi phục áp lực và bơm máu đã được nạp oxy tới những cơ quan khác trong cơ thể, cải thiện tuần hoàn của chính những cơ bắp của tim.

Máy bơm này giúp kéo dài cuộc sống những bệnh nhân mắc bệnh tim trầm trọng. Các chuyên gia chỉ cần rạch một vết nhỏ ở háng của người bệnh để đưa máy bơm này tới động mạch chủ trên.

Không lâu nữa loại máy bơm kỳ diệu này sẽ được bán rộng rãi trên thị trường.

KHANG LINH

Theo BBC News, Tuổi trẻ
  • 102