Cảm hứng thời trang từ công nghệ không gian

  •  
  • 327

Du hành vũ trụ và thiết kế thời trang dường như là hai lĩnh vực độc lập nhau nhưng trang phục và phụ trang của các phi hành gia có thể tạo nguồn cảm hứng cho ngành công nghiệp dệt may. Công nghệ không gian đang thúc đẩy lĩnh vực thời trang, từ áo ngực, quần áo trẻ em trang bị hệ thống kiểm tra đến trang phục bảo vệ vận động viên và các nhà thám hiểm khỏi những hiểm họa trong cuộc sống trên Trái đất.

Áo thể thao bằng da có hệ thống làm mát bên trong.
Áo thể thao bằng da có hệ thống làm mát bên trong.
David Raitt thuộc bộ phận xúc tiến và chuyển giao công nghệ của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho biết: “Chương trình không gian nhiều năm qua được coi là chất xúc tác cho những tiến bộ mà chúng ta đang thấy hiện nay trong ngành dệt may”. Sự khắc nghiệt của môi trường không gian như nhiệt độ từ cực lạnh đến cực nóng, bức xạ vũ trụ, tình trạng thiếu trọng lực và không ánh sáng, tất cả đã đặt ra những thách thức lớn cho các nhà khoa học. Mỗi năm ESA dành khoảng 400 triệu euro cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, và hiện nay nhiều người trên Trái đất đang hưởng lợi từ công nghệ chuyên dụng này.

Nhằm giảm chi phí thực hiện các sứ mệnh bay vào không gian (do mỗi kg được phóng vào vũ trụ tốn 10.000 euro), ESA nghiên cứu chế tạo các loại vải bền hơn thép gấp 100 lần nhưng lại rất nhẹ và có khả năng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt. Năm 2002, đội đua xe công thức 1 MacLaren khi thi đấu trong giải Grand Prix ở Anh đã mặc áo khoác làm bằng chất liệu vải đặc biệt này, xuất phát từ ý tưởng mô phỏng trang phục không gian. “Trong buồng lái, nhiệt độ lên đến gần 700C nên McLaren yêu cầu chúng tôi giúp các tay đua cảm thấy mát mẻ khi ngồi sau tay lái” - Raitt nói. Nước lạnh được dẫn bằng các ống nhựa dài 2mm vào trong chiếc áo siêu nhẹ nên có thể tạo cảm giác mát rượi

Áo ngực dành cho bệnh nhân ung thư vú.

Áo ngực dành cho bệnh nhân ung thư vú.

cho người mặc trong 90 phút. Áo vét tông có hệ thống làm mát này sau đó được hãng trang phục thể thao Italia Spidi sản xuất và phân phối rộng rãi.

Mặc dù trang phục kiểu này dành cho vận động viên chuyên nghiệp nhưng nhà thiết kế Italia - Grado Zero chuẩn bị tung ra thị trường áo khoác da có tích hợp hệ thống bảo vệ người lái môtô, ứng dụng công nghệ của ESA. Hệ thống gel đặc biệt trong vai và khuỷu tay bảo đảm áo mềm khi mặc nhưng vùng này lập tức cứng lên khi xảy ra va chạm. Với giá bán khoảng 1.000 euro, áo còn được xử lý để giữ người mặc ấm trong mùa đông và mát vào mùa hè. Công ty cũng đang nghiên cứu kinh doanh áo khoác nhẹ cho người leo núi, có thể bảo vệ họ trong môi trường âm 500C bằng cách sử dụng hợp chất đặc biệt Aerogel.

Trong khi đó, quần áo (có thể giặt) theo dõi tim và tần số hô hấp của trẻ sơ sinh sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm tới. Dựa vào trang phục của phi hành gia, thiết kế này sẽ giúp phòng ngừa chứng đột tử ở trẻ sơ sinh bằng cách báo cho cha mẹ nếu hơi thở hoặc nhịp tim của bé thay đổi. Các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển những sản phẩm giúp người bị bệnh hiểm nghèo như áo ngực có hệ thống kiểm tra bên trong cho bệnh nhân ung thư vú hay quần áo bảo vệ trẻ khỏi tác hại của tia tử ngoại.

Theo Báo Cần Thơ
  • 327