Cắt bỏ nốt khối u 4 kg trên cậu bé mười tuổi

  •  
  • 381

Sáng nay 27-6, Viện Bỏng quốc gia tiến hành phẫu thuật lần thứ hai, cắt bỏ hoàn toàn khối u nặng gần 4 kg trên cánh tay của cháu Mông Văn Hưng (người Tày, xóm Pa Goải, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Cháu đã bị bệnh này suốt mười năm qua.

Các bác sĩ phẫu thuật trong lần thứ 2
Các bác sĩ phẫu thuật trong lần thứ 2
Sau gần một giờ rưỡi, kíp phẫu thuật đã cắt bỏ nốt khối u ở mặt trước cẳng tay trái. Mặc dù chỉ nặng 0,5 kg không lớn bằng khối u nặng 3,5 kg ở mặt sau cẳng tay được mổ lần thứ nhất cách đây đúng ba tuần nhưng khối u ở mặt trước bị xương chèn ép nên chia thành ba múi to.

Cuộc phẫu thuật lần thứ hai được đánh giá là khá phức tạp do chạm tới nhiều mạch máu, dây thần kinh, phần cơ... Động mạch trụ bị khối u làm tắc, chỉ còn duy nhất động mạch quay về nuôi bàn tay. Khi phẫu thuật, nếu làm đứt động mạch quay, có nghĩa là sẽ phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay.

Kíp mổ lần thứ hai gồm phó giáo sư - tiến sĩ Lê Năm, giám đốc Viện Bỏng quốc gia, giáo sư Đặng Tất Hùng, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình, tiến sĩ Vũ Quang Vinh, tiến sĩ Trần Vân Anh và các phẫu thuật viên đã thực hiện thành công lần phẫu thuật thứ nhất.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Năm cho biết, khối u phát triển từ mặt sau cẳng tay ra mặt trước cẳng tay, bao quanh cẳng tay trái. Do khối u phát
Cháu Hưng trước ngày phẫu thuật lần thứ 2

Cháu Hưng trước ngày phẫu thuật lần thứ 2

triển quá lớn làm biến dạng xương trụ, xương quay của cẳng tay trái. Sau khi lấy ra ba múi u mỡ to, các bác sĩ cắt bỏ bớt phần da bị giãn và tiến hành khâu liền vết mổ.

Sau phẫu thuật, cháu Hưng đã dần tỉnh lại. Anh Mông Văn Vẹn, bố cháu Hưng cho biết, từ hai tháng tuổi, khối u của cháu chỉ bằng hạt lạc nhưng sau to dần, cháu đi lại và cử động cẳng tay, bàn tay rất khó khăn. Gia đình đã đưa cháu đi khám ở các bệnh viện nhưng chưa tìm được cách điều trị phù hợp. Trước khi cắt khối u, cháu nặng 24kg.

Theo các bác sĩ, hai đợt phẫu thuật cắt bỏ khối u bảo đảm chức năng vận động và thẩm mỹ cho bệnh nhân. Tiếp theo, cháu Hưng sẽ được hướng dẫn tập vận động, phục hồi các hoạt động của cẳng tay và bàn tay trái. Chỉ trong bảy đến mười ngày, cháu có thể cử động bàn tay tốt, cẳng tay có thể xoay được.

Viện Bỏng quốc gia nhận phẫu thuật và điều trị miễn phí cho cháu Hưng.

TRÀ MY

Theo Nhân dân
  • 381