Cắt ruột thừa không cần mổ

  •  
  • 867

Cho đến nay các bác sĩ ngoại khoa vẫn cần dùng đến dao kéo khi phải phẫu thuật ở vùng ổ bụng. Nhưng hiện tại các nhà khoa học đang đưa ra một phương pháp hoàn toàn mới có thể phẫu thuật cắt ruột thừa thông qua đường miệng.

Như vậy sẽ hoàn toàn không để lại sẹo dù chỉ bằng hạt vừng.

Giáo sư Friedrich Hagenmueller, 57 tuổi là bác sĩ trưởng của bệnh viện Altona ở Hammburg cho biết: “Nó giống như việc nội soi dạ dày. Người ta dùng một ống mềm và nhỏ ở đầu có gắn camera cực bé luồn qua miệng xuống thực quản”. Trong cái ống nhỏ đó chứa đựng một hệ thống để điều khiển được các dụng cụ như cái kim hay cái kéo siêu nhỏ.

Ông Friedrich Hagenmueller nói: “Chỉ với một vết cắt nhỏ xíu ở dạ dày chúng ta đã vào được ổ bụng”. Sau đó bằng việc quan sát trên màn hình, người phẫu thuật viên chỉ việc đưa các dụng cụ đến chỗ ruột thừa rồi cắt đoạn ruột thừa đang bị viêm bằng một cái thòng lọng mini. Chiếc thòng lọng mini được chiếu sáng nhờ ánh sáng ban ngày thông qua ống dẫn. Còn cái lỗ ở dạ dày sẽ được bịt lại bằng một cái kẹp sau khi cuộc phẫu thuật hoàn tất.

Lợi ích của phương pháp này: Không có vết cắt trên da, không phải mở vùng bụng qua đó có thể phẫu thuật ngay cả trong khi trên đường đi cấp cứu. Giáo sư Friedrich Hagenmueller phỏng đoán: “Trong vòng 5 đến 10 năm nữa phương pháp này sẽ được áp dụng rộng rãi”.

Kỹ thuật mới này do giáo sư bác sĩ Rao, người Ấn Độ tìm ra. Hiện nay ông tiếp tục nghiên cứu để ứng dụng trong các ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật và lá lách.

Lê Quân (Theo Bild)

Theo Tiền Phong Online
  • 867