Cha mẹ hút thuốc làm tổn thương đến gene của trẻ

  •  
  • 418

Một nghiên cứu mới đây của Anh cho biết trước khi trẻ dậy thì, nếu cha mẹ hút thuốc hoặc mẹ hút thuốc trong quá trình mang thai đều sẽ ảnh hưởng đến gene của con và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở trẻ.

>>> Hút thuốc lá nguy hiểm nhất lúc đầu giờ sáng

Nghiên cứu này được đăng tải trên Tạp chí Liên hiệp các Hội Sinh học Thực nghiệm Mỹ (FASEB) số ra mới đây.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bradford, Anh cho biết họ đã tiến hành một cuộc điều tra về tình trạng cha mẹ và trẻ em trong hàng chục hộ gia đình tại Hy Lạp và Anh, bằng phương pháp xét nghiệm hàm lượng Cotinine trong máu của các bậc cha mẹ để xác định tình trạng hút thuốc của họ, đồng thời điều tra gene máu dây rốn của trẻ nhỏ.

Cotinine là một chất chuyển hóa của nicotine, những người thường xuyên hút thuốc thường sẽ có hàm lượng chất này khá cao trong cơ thể.

Phân tích cho thấy nếu mẹ hút thuốc trước khi mang thai sẽ làm thay đổi một số đoạn DNA trong tinh trùng, đồng thời khiến những thay đổi này truyền vào trong gene của trẻ. Ngoài ra nếu mẹ hút thuốc trong thời gian mang thai cũng có thể khiến gene của trẻ xuất hiện những thay đổi tương tự.

Các nhà nghiên cứu cho hay sự biến đổi của loại gene này có thể dẫn đến một số nguy hại về sức khỏe như làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ở trẻ; đồng thời đưa ra khuyến nghị đối với các bậc cha mẹ, chỉ nên mang thai sau khi đã cai thuốc được ba tháng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Theo Vietnam+
  • 418