Chất dẻo đàn hồi phòng chống chấn thương

  •  
  • 630

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Hertfordshire đã phát hiện một loại chất dẻo đàn hồi, vừa cứng, vừa mềm. Với tên gọi d3o, chất dẻo này là vật liệu đặc biệt hữu ích trong phòng chống chấn thương. 

Mũ bảo hiểm Ribcap (trái) và vật liệu d3o.

Ở điều kiện bình thường, các phân tử của d3o di chuyển chậm chạp, làm cho vật liệu rất mềm dẻo. Tuy nhiên, khi bị nén bởi một vụ va chạm, các phân tử của nó khoá chặt với nhau. Do vậy, vật liệu cứng lại, lan truyền lực tác động trên một diện tích lớn hơn.

Nhận thấy lợi ích trên, Công ty Ribcap của Thuỵ Sĩ đang dùng d30 để sản xuất một loại mũ đội đầu dành cho các môn thể thao tuyết. Bình thường mũ vừa mềm, vừa dai khi đội trên đầu. Khi người đội có va chạm mạnh ở vùng đầu, chẳng hạn như ngã nhào, mũ sẽ cứng lại như mũ bảo hiểm thông thường.

Được đặt tên là Ribcap, loại mũ trên là sản phẩm sau 5 năm nghiên cứu và phát triển. Theo Ruth Gough, Giám đốc thương hiệu, Ripcap tạo ra sự thoải mái và dễ chịu cho người đội, làm họ dễ dàng quên đi rằng đang có một chiếc mũ trên đầu. Không chỉ sản xuất mũ đội đầu, Công ty Ribcap còn dùng vật liệu d3o để sản xuất tấm lót đầu gối, khuỷu tay, bả vai, và hông.

Minh Sơn

Theo VietNamNet
  • 630